Trở lại với cảnh hoang tàn một tuần sau lũ quét ở Nghệ An

2022-10-09 21:00:00 0 Bình luận
Một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, hàng trăm người dân xã Tà Cạ, huyện vùng cao Kỳ Sơn (Nghệ An) rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" và vẫn còn gặp nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống.

Theo báo Dân trí đăng tải, đã một tuần trôi qua kể từ khi cơn lũ lịch sử quét qua nhiều bản làng tại huyện vùng cao Kỳ Sơn, Nghệ An, vẫn còn đó cảnh hoang tàn, đổ nát. 

Ánh nắng sau những ngày mưa lũ như gay gắt, chói chang hơn phản chiếu xuống bãi đất, đá, cây cối ngổn ngang - nơi chỉ mấy ngày trước là những ngôi nhà của bà con dân tộc Khơ Mú, bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Hơn 200 người lang thang ở nhờ - 1

Nơi đây một tuần trước là những căn nhà của người dân bản Bình Sơn 1, nhưng giờ đây chỉ còn là bãi đất, đá, cây cối ngổn ngang. Ảnh: báo Dân trí

Trên chiếc giường xộc xệch, lấm lem bùn đất được đặt dưới gốc cây, những người phụ nữ và những đứa trẻ vẻ mặt còn ngơ ngác khi mà toàn bộ nhà cửa, tài sản đã bị cơn lũ cuốn trôi. 

Chồng đi làm ăn xa, đã mấy ngày nay, chị Moong Thị Dự, ở bản Bình Sơn 1 cùng mẹ chồng và cậu con trai phải đi ở nhờ khi căn nhà của gia đình chị đã tan theo dòng lũ.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Hơn 200 người lang thang ở nhờ - 2

Nhiều người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" sau trận lũ quét kinh hoàng. Ảnh: báo Dân trí

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Hơn 200 người lang thang ở nhờ - 3

Căn nhà của gia đình chị Moong Thị Dự bị lũ cuốn trôi. Ảnh: báo Dân trí

"Nhà bị lũ cuốn trôi hết rồi, mấy ngày nay phải đi ở nhờ nhà người khác trong bản", chị Dự nói.

Cũng như gia đình chị Dự, căn nhà của bà Moong Thị Nhỏm, trú tại bản Bình Sơn 1 cũng chẳng còn gì. Trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi căn nhà và toàn bộ tài sản, 9 thành viên trong gia đình bà phải đi tá túc nhờ nơi khác. 

Bản Bình Sơn 1 có 8 gia đình bị lũ cuốn trôi, làm sập hoàn toàn nhà và tài sản.  Những ngày qua, các hộ dân mất nhà phải đi ở nhờ những hộ gia đình khác trong bản.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Hơn 200 người lang thang ở nhờ - 4

Cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: báo Dân trí

Vừa trải qua nỗi đau mất vợ, mất mẹ, giờ đây ba bố con anh Nguyễn Quốc Khánh, trú tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ tiếp tục bị lũ đánh sập luôn căn nhà. "Ngôi nhà bị hư hỏng nặng không ở được nên tôi và hai con phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Tài sản trong nhà cũng bị cuốn trôi, chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này", anh Khánh buồn bã nói.

Sau trận lũ quét vào sáng 2/10, huyện Kỳ Sơn có 55 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu bị trôi, sập nhà hoàn toàn; 141 hộ bị ngập và hư hỏng nặng nhà cửa , nhiều tài sản của người dân cũng bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đặc biệt, hơn 200 hộ gia đình với trên 1.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi lũ quét tới đây sẽ buộc phải di dời, tái định cư đến nơi ở mới.

Cùng với đó, theo chuyên trang Tầm Nhìn đăng tải, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: "Một trong những vấn đề cấp bách trước mắt là đảm bảo lương thực, thực phẩm, chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại, buộc phải di dời nhà cửa. Song song với việc khắc phục hậu quả, lo công tác an sinh xã hội, huyện đang gấp rút khảo sát vị trí tái định cư cho người dân".

Những khối bê tông bị vỡ nát do sạt lở đất có nguy cơ đổ ập xuống các ngôi nhà phía dưới bất cứ lúc nào. Ảnh: báo TTVCS

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, đến thời điểm này, với sự chung tay của các cá nhân, đơn vị, tổ chức thiện nguyện giúp đỡ vấn đề lương thực, thực phẩm cho người dân bị thiệt hại đã bước đầu được giải quyết.

Đối với trên 200 hộ dân bị trôi, sập, hư hỏng nhà cửa, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng để làm nhà tạm, đồng thời các lực lượng chức năng sẵn sàng hỗ trợ bà con làm nơi ở tạm.

Mặt khác, huyện cũng đã bố trí các đầu mối để hướng dẫn, điều tiết các nguồn hỗ trợ để làm sao sự giúp đỡ đến với bà con một cách hiệu quả, thiết thực nhất, công bằng nhất; đồng thời huyện đã giao và chịu trách nhiệm trong vấn đề điều tiết nguồn hàng cứu trợ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00
Đang tải...